Di dời dân đến nơi an toàn, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra

Chia sẻ
(VOV5) - Một số đại biểu cho rằng cần rà soát, kiểm tra đánh giá những khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động phương án di dời dân đến nơi an toàn.

Bên hành lang Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14, ngày 2/11, trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung vừa qua, một số đại biểu cho rằng cần rà soát, kiểm tra đánh giá những khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động phương án di dời dân đến nơi an toàn, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra. Đồng thời, cần tăng cường công tác kiểm soát, bảo vệ rừng.

Di dời dân đến nơi an toàn, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra - ảnh 1

Bão số 10 dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp do tác động của nhiều yếu tố trong vài ngày tới. - Ảnh: tienphong.vn 

Đại biểu Trần Hoàng Ngân, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng:  “Nếu chúng ta tiếp tục sử dụng đất rừng để làm dự án khác thì tôi không ủng hộ, chúng ta phải thận trọng. Trong chiến lược phát triển tới đây là chúng ta phát triển kinh tế bền vững, “kinh tế xanh” vì vậy vấn đề môi trường phải được ưu tiên hàng đầu”.

Di dời dân đến nơi an toàn, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra - ảnh 2Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn. - Ảnh: Vân Dung/kinhtedothi.vn 

Đại biểu Quàng Văn Hương, đoàn Sơn La, cho rằng ngoài yếu tố dị thường và cực đoan của thời tiết do tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến những thiệt hại nặng nề về con người, tài sản thời gian qua, cũng cần tính đến những tác động của hoạt động kinh tế - xã hội, dân sinh tới môi trường: “Làm thế nào để ổn định được đời sống cũng như chỗ ở cho đồng bào, song song đó là phát triển được hệ thống giao thông vừa đảm bảo phát triển kinh tế nhưng đồng thời đảm bảo được những nhiệm vụ khác, trong đó có ứng phó, cứu hộ cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp mỗi khi thiên tai xảy ra. Chúng ta phải xác định những chỗ nào là trọng tâm, trọng điểm phải rà soát lại ngay không phải chờ đến mùa mưa bão năm sau qua đó xác định những khu vực có nguy cơ sạt lở lớn để có phương án di dời dân”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu