Đền ơn, đáp nghĩa là chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước

Chia sẻ

Đền ơn, đáp nghĩa là chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam.

(VOV5) - Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7), kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam, chiều nay (21/07), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc các Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ, tri ân các thương binh, liệt sĩ, người có công và nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh đền ơn đáp nghĩa, tưởng nhớ công lao những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc là đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, là chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước. Đến nay, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách pháp luật để hỗ trợ các gia đình có công với cách mạng, các gia đình thương binh, liệt sĩ, các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục hỗ trợ các Hội tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tri ân có ý nghĩa, mở rộng các hoạt động thiết thực của các Hội trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu