Đề xuất tổ chức kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 2 vào tháng 1/2023

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay (28/11), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết Kỳ họp thứ 4 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

Báo cáo tại Phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, nêu rõ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp. Kết quả của kỳ họp tiếp tục khẳng định hoạt động của Quốc hội ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu, gần dân, sát với thực tiễn.

Đề xuất tổ chức kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 2 vào tháng 1/2023 - ảnh 1Phiên họp thứ 17 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Về Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Chính phủ đề nghị trình Quốc hội các nội dung, gồm: Xem xét, quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch; xem xét, thông qua dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); xem xét việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Về thời gian và hình thức họp kỳ họp bất thường, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh kỳ họp bất thường chỉ xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách, đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đã chín, đủ rõ và có sự đồng thuận, thống nhất cao. Nội dung nào chưa cấp bách hay chuẩn bị chưa kỹ thì chưa đưa vào xem xét. Trên cơ sở chuẩn bị, kỳ họp có thể được tổ chức vào đầu tháng 1/2023.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu