Đề cao đổi mới sáng tạo tại Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động lần thứ 10

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương 10 điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu.

Sáng 28/9, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ 10 (2020-2025) với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, thi đua thúc đẩy năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước”. 

Đề cao đổi mới sáng tạo tại Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động lần thứ 10 - ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng hoa, tôn vinh những điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của CNVCLĐ. Ảnh VGP/Toàn Thắng

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị: Thời gian tới, các cấp công đoàn tiếp tục triển khai các phong trào thi đua thực sự thiết thực để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, gắn với mục tiêu nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, thường xuyên đánh giá, biểu dương, khen thưởng kịp thời; tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương, tập thể cá nhân tiêu biểu nhất là những nhân tố mới để cổ vũ, nêu gương nhan rộng trên toàn quốc:

"Tiếp bước truyền thống vẻ vang hơn 90 năm xây dựng, phát triển và được dày công vun đắp bởi lớp lớp các thế hệ cán bộ, đoàn viên công đoàn, tôi tin tưởng rằng, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam tiếp tục khẳng định là cầu nối giữa công nhân, người lao động với Đảng và Nhà nước. Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và hỗ trợ để Công đoàn Việt Nam thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình trong tình hình mới." - Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định

Tại đại hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương 10 điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu