Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp

Chia sẻ
(VOV5) - Các ý kiến cũng đề xuất nhiều nhiệm vụ cải cách tư pháp giai đoạn sau năm 2020

Ngày 16/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 tổ chức Hội thảo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp giai đoạn sau năm 2020.

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp - ảnh 1 Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến các thành viên Ban chỉ đạo Đề án; lãnh đạo cơ quan tổ chức ở Trung ương, Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy; các nhà khoa học, chuyên gia trong công tác cải cách tư pháp, trên cơ sở đó hoàn thiện Đề án tổng kết Nghị quyết trình Bộ Chính trị (dự kiến vào cuối tháng 12-2019).

Các đại biểu đánh giá qua 15 năm thực hiện Nghị quyết, công tác cải cách tư pháp của nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát triển, bảo vệ đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa. Các ý kiến cũng đề xuất nhiều nhiệm vụ cải cách tư pháp giai đoạn sau năm 2020, trong đó nhấn mạnh việc hoàn thiện chính sách pháp luật hình sự, dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp; kiện toàn bộ máy Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Cơ quan điều tra; việc xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu