Đảng bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12

Chia sẻ
(VOV5) -  Đại hội lần thứ 12 có một ý nghĩa quan trọng, là kim chỉ nam định hướng phát triển của đất nước trong những năm tới cũng như trong giai đoạn tiếp theo.
(VOV5) -  Đại hội lần thứ 12 có một ý nghĩa quan trọng, là kim chỉ nam định hướng phát triển của đất nước trong những năm tới cũng như trong giai đoạn tiếp theo.


Ngày 17/9, Đảng bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong năm của toàn thể các đảng viên trực thuộc Đảng bộ. Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ, Bí thư Đảng bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia Phạm Cao Phong nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, sự kiện diễn ra đúng vào thời điểm đất nước kỷ niệm 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới.



Theo Đại sứ Phạm Cao Phong, nhiều thành tựu trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đã được ghi nhận và đánh giá cao, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Bên cạnh đó là nhiều thách thức to lớn mà đất nước phải đối mặt, đặc biệt là những thay đổi nhanh chóng trong khu vực và trên thế giới trên các lĩnh vực kinh tế và an ninh, chính trị. Chính vì vậy, Đại hội lần thứ 12 có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, là kim chỉ nam định hướng phát triển của đất nước trong những năm tới cũng như trong giai đoạn tiếp theo. Đại sứ Phạm Cao Phong cũng giới thiệu với toàn thể Đảng bộ những nội dung chính, điểm mới của Đại hội Đảng lần thứ 12, bao gồm 5 điểm quan trọng trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội, điển hình là chủ trương đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường ổn định; phấn đấu đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại. Trong quan hệ đối ngoại, Đại hội cũng xác định rõ nguyên tắc hội nhập, hợp tác quốc tế phải đảm bảo lợi ích tối đa của dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế và các bên cùng có lợi; hội nhập trên cơ sở sức mạnh nội lực của đất nước, vừa hợp tác vừa đấu tranh. Ngoài ra, Đại sứ Phạm Cao Phong cũng tóm tắt lại một số điểm chính trong quan hệ giữa Việt Nam với Malaysia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu