Đảm bảo an toàn Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng nêu rõ, đây là dự án đường sắt trên cao đầu tiên của Việt Nam, được ký kết vào năm 2008.

Chiều 28/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình triển khai dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Đảm bảo an toàn Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. -Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông có chiều dài 13,05 km gồm 12 ga và một khu Depot. Tổng mức đầu tư ban đầu 8.770 tỷ đồng (gần 553 triệu USD), sau đó điều chỉnh lên 18.002 tỷ đồng (hơn 868 triệu USD).

Thủ tướng nêu rõ, đây là dự án đường sắt trên cao đầu tiên của Việt Nam, được ký kết vào năm 2008. Việc dự án chậm trễ là khuyết điểm cần nhanh chóng khắc phục, đồng thời rút kinh nghiệm chung cho các công trình, dự án nói chung, trong đó có dự án của Bộ Giao thông Vận tải.

Đề nghị các bộ, ngành, Thành phố Hà Nội dành nhiều thời gian xử lý các vấn đề liên quan đến dự án, Thủ tướng nhấn mạnh đến yêu cầu hàng đầu là an toàn trong vận hành. Do đó, các chuyên gia, nhà tư vấn, các cuộc kiểm tra kỹ thuật cần làm đầy đủ để kết luận dự án hoàn toàn bảo đảm an toàn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu