Đại tướng Ngô Xuân Lịch gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Australia

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cùng các nước thành viên tiếp tục chung tay củng cố cơ chế hợp tác quốc phòng quân sự, xây dựng một Cộng đồng ASEAN gắn kết...

Trong khuôn khổ Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN 2020, ngày 18/02, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, có các cuộc tiếp song phương Đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Thượng nghị sĩ Linda Reynolds, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch mong muốn Lào và các nước thành viên ASEAN tiếp tục chung tay củng cố các cơ chế hợp tác quốc phòng - quân sự; xây dựng một Cộng đồng ASEAN gắn kết và có khả năng chủ động thích ứng với các yếu tố tác động bên ngoài.

Về phần mình, Bộ trưởng Chansamone Chanyalath đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ Quốc phòng Việt Nam cho các hoạt động của Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN cũng như các hoạt động quân sự - quốc phòng trong năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN 2020.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Australia - ảnh 1Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Lào.
Ảnh: TRỌNG HẢI. 

Bộ trưởng Quốc phòng Lào bày tỏ tin tưởng với sự chủ trì của Việt Nam trong năm 2020, mong muốn đưa cơ chế hợp tác ADMM và ADMM+ sẽ tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong cấu trúc an ninh khu vực lên 1 tầm cao mới, đồng thời ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.

Còn tại buổi tiếp Thượng nghị sĩ Linda Reynolds, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao hợp tác với Australia trong vấn đề Phụ nữ, Hòa bình và An ninh và cho biết sẽ cử đại diện tham dự Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng về Phụ nữ, Hòa bình, An ninh tại Australia.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Australia cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 thời gian qua, đồng thời tin tưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức thành công các hội nghị và hoạt động quốc phòng ASEAN 2020 mà còn các hoạt động bên lề.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu