Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị

Chia sẻ
(VOV5) - Phiên khai mạc chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  bắt đầu sáng 26/1.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, sáng 25/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến hành phiên họp trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội.

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị - ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên họp trù bị.
Ảnh: VOV

Tham dự Đại hội XIII có 1587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên cả nước. Đại biểu khách mời có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại sứ, đại diện các nước và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế, các đoàn ngoại giao tại Việt Nam. Ngoài ra còn có các Mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu.

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị - ảnh 2Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên trù bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Ảnh: VOV

Sáng 25/1, Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, hoàn thành các phần việc quan trọng gồm: bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc của Đại hội, thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội và thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Chiều 25/1, các đại biểu làm việc tại đoàn, nghiên cứu các tài liệu đại hội, gồm báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khoá XII về các văn kiện Đại hội XIII, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương khoá 12... Phiên khai mạc chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ bắt đầu sáng 26/1.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu