Đại hội sẽ lựa chọn cán bộ tiêu biểu để lãnh đạo đất nước

Hồng Vân
Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 29/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam bước vào ngày làm việc thứ 5. Đại hội tiếp tục xem xét về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Trước đó, trong phiên họp  chiều 28/1, Đại hội làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Đại hội sẽ lựa chọn cán bộ tiêu biểu để lãnh đạo đất nước - ảnh 1Các đại biểu thảo luận trước giờ họp đoàn, sáng 29/1. Ảnh: TTXVN

Ông  Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII là 200 đại biểu, gồm 180 Uỷ viên chính thức và 20 Uỷ viên dự khuyết. Sau đó, các đại biểu về thảo luận tại Đoàn về nội dung nêu trên.

Liên quan đến công tác nhân sự Đại hội lần thứ XIII, ông Hồ Văn Mừng, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Khánh Hoà, cho biết: "Nhân sự được giới thiệu là những đại biểu tiêu biểu và Đại hội sẽ bầu những người tiêu biểu  nhất để tham gia vào Ban Chấp hành T.W. Tôi rất tin tưởng và hy vọng Đại hội sẽ chọn được những nhân sự xuất sắc để lãnh đạo Đảng, lãnh đạo đất nước trong thời gian tới."

Đại hội sẽ lựa chọn cán bộ tiêu biểu để lãnh đạo đất nước - ảnh 2Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với đại biểu dự phiên thảo luận ngày 28-1. Ảnh: TTXVN

Ông Trần Công Thắng, Chủ tịch MTTQ tỉnh Bắc Giang  tin tưởng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn được một tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thật sự đoàn kết, tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực và phẩm chất, là đại diện tiêu biểu nhất để thực hiện những trọng trách của Đảng giao cho giữa 2 kỳ Đại hội.

Đại biểu Lê Đức Thọ, đoàn Khối các doanh nghiệp Trung ương, và đại biểu Nguyễn Xuân Phước, đoàn Gia Lai, cho rằng, với quá trình chuẩn bị chặt chẽ, kỹ lưỡng thì chắc chắn Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII sẽ được kiện toàn, hoàn thiện, lãnh đạo đưa đất nước phát triển.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu