Đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi)

Chia sẻ
(VOV5)- Các đại biểu tập trung thảo luận 2 vấn đề là nên bỏ hình phạt tử hình đối với những tội danh nào và có hay không quy định trách nhiệm hình sự của các pháp nhân.
(VOV5)- Hôm nay, 25/8, cho ý kiến về dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi) tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, các đại biểu tập trung thảo luận 2 vấn đề là nên bỏ hình phạt tử hình đối với những tội danh nào và có hay không quy định trách nhiệm hình sự của các pháp nhân.

Đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi)  - ảnh 1
Các đại biểu QH chuyên trách cho ý kiến xây dựng Bộ luật Tố tụng dân sự và Bộ luật Hình sự. Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Đa số ý kiến thảo luận đều tán thành với quy định pháp nhân cũng phải chịu trách nhiệm hình sự, bởi hiện nay, vi phạm pháp luật của các pháp nhân ngày càng gia tăng với mức độ tinh vi, nghiêm trọng. Nếu chỉ xử phạt về hành chính sẽ không tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm và không đủ sức răn đe.

Qua thảo luận, vẫn còn những ý kiến khác nhau xung quanh đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với 7 tội danh, bao gồm cướp tài sản; phá huỷ công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; chống mệnh lệnh; đầu hàng địch; phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược; chống loài người; tội phạm chiến tranh, đồng thời, dự kiến bỏ hình phạt tử hình đối với hành vi phạm tội vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó trong phiên thảo luận sáng nay, các đại biểu cho ý kiến về dự án Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi), các đại biểu còn có quan điểm khác nhau về việc tòa án có quyền từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu