Cử tri Hải Phòng ủng hộ công tác phòng chống tham nhũng và không có vùng cấm

Chia sẻ
(VOV5) - Các cử tri đánh giá cao kết quả Hội nghị Trung ương 7 vừa qua; đánh giá cao công tác quản lý điều hành của Chính phủ 

Sáng 13/5, tại Trung tâm Chính trị-Hành chính Quận Hồng Bàng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri Hải Phòng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để chuẩn bị Kỳ họp thứ 5-Quốc hội khóa XIV. 

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đánh giá cao kết quả Hội nghị Trung ương 7 vừa qua; đánh giá cao công tác quản lý điều hành của Chính phủ và sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của Thủ tướng, giúp kinh tế xã hội đạt kết quả tích cực những tháng đầu năm. Các cử tri cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ công tác phòng chống tham nhũng và không có vùng cấm hiện nay. Một số vấn đề cử tri Hải Phòng quan tâm đề xuất, đó là giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; khó thu hồi tài sản tham nhũng; vấn đề cải cách giáo dục còn nhiều bất cập; chậm triển khai đường cao tốc ven biển; nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Hải Phòng-Hà Nội-Lào Cai; vấn đề thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; vấn đề năng suất lao động còn thấp…

Cử tri Hải Phòng ủng hộ công tác phòng chống tham nhũng và không có vùng cấm - ảnh 1 Nguồn: Vietnamnet

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng tình với cử tri về việc chính quyền các cấp, các đại biểu Quốc hội cần lắng những ý kiến trái chiều, thẳng thắn để nắm rõ bản chất của sự việc, vấn đề, từ đó đưa ra giải pháp tháo gỡ, xử lý kịp thời, phục vụ nhân dân kịp thời hơn. Về vấn đề giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đây là vấn đề vướng mắc nhiều năm qua và Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo xử lý.

Tiếp đó cũng trong sáng 13/5, tại Thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ động thổ dự án “Trung tâm thương mại AEONMALL Hải Phòng Lê Chân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu