Cử tri đánh giá cao phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế, xã hội đất nước

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 2/11 các đại biểu Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

(VOV5) - Theo Chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, sáng 2/11 các đại biểu Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Cử tri đánh giá cao phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế, xã hội đất nước - ảnh 1
Ảnh theo: www.mof.gov.vn



Theo dõi phiên thảo luận được tường thuật trực tiếp qua sóng phát thanh, truyền hình, đông đảo cử tri trong cả nước đánh giá cao chất lượng phiên thảo luận. Cử tri đồng thuận với các đại biểu Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém của nền kinh tế đất nước, đề xuất những giải pháp khắc phục, phát triển trong năm 2016 và 5 năm tới (2016 - 2020). Ông Bùi Gia Hiếu, cử tri Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ: “Tôi quan tâm đến 2 vấn đề. Thứ nhất là vấn đề tái cấu trúc ngân hàng, giữ được tỷ lệ lạm phát và tiếp tục có những phương án hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. Thứ hai, tôi quan tâm đến việc người nông dân chưa được cơ chế nhà nước bảo trợ, tạo điều kiện xây dựng thương hiệu nông sản Việt.”

 

Ông A Linh, một cử tri tỉnh Kon Tum, cho biết:“Chúng tôi đề nghị Nhà nước, Quốc hội có chính sách ưu tiên hơn nữa về vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở vùng nghèo, tập trung đầu tư trọng điểm ở các vùng sâu vùng xa. Đề nghị Chính phủ có chính sách ưu tiên thu mua nông sản, bao tiêu sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm cho bà con.”

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu