Công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN 37 phải chu đáo nhất, đảm bảo sự kiện diễn ra thành công

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng tạo thuận lợi tốt nhất cho các nhà báo trong và ngoài nước tác nghiệp, đưa tin về các phiên của Hội nghị, quảng bá về hình ảnh của Việt Nam.

Chiều 11/11, tại Trung tâm hội nghị quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN 37 và các hội nghị liên quan, dự kiến diễn ra từ ngày 12-15/11.

Công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN 37 phải chu đáo nhất, đảm bảo sự kiện diễn ra thành công - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020, kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan. - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, hội nghị lần này cũng sẽ được triển khai trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo 10 nước của Hiệp hội các Quốc gia Đông nam Á (ASEAN) và lãnh đạo các đối tác quan trọng như Nhật Bản, Hàn Quốc… qua cầu truyền hình ở mỗi nước. Thủ tướng yêu cầu công tác chuẩn bị phải chu đáo nhất, đảm bảo sự kiện diễn ra thành công, qua đó góp phần khẳng định vai trò Năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam, để lại dấu ấn trong khu vực và các đối tác.

Công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN 37 phải chu đáo nhất, đảm bảo sự kiện diễn ra thành công - ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020, xem ấn phẩm phục vụ hội nghị. - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng với đó, việc đón tiếp khách phải đảm bảo trọng thị, chu đáo, an toàn, thể hiện sự hiếu khách của nước chủ nhà. Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng tạo thuận lợi tốt nhất cho các nhà báo trong và ngoài nước tác nghiệp, đưa tin về các phiên của Hội nghị, quảng bá về hình ảnh của Việt Nam.

Đối với nội dung các sự kiện, Thủ tướng yêu cầu các nội dung phải có chất lượng cao, đưa ra thảo luận toàn diện các vấn đề mà khu vực ASEAN quan tâm, qua đó thúc đẩy hợp tác, đoàn kết trong ASEAN, trong đó có việc phối hợp kiểm soát dịch bệnh COVID-19; Nâng cao sự chủ động của ASEAN trước các thách thức…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu