Công nhân lao động bậc cao là một động lực của tăng trưởng

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng nhấn mạnh phát triển đất nước không chỉ dựa vào vốn, lao dộng giá rẻ mà còn phải dựa vào năng suất lao động. 

Sáng 5/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, đối thoại với 1.000 công nhân, lao động, trong đó có 90 công nhân, lao động kỹ thuật cao. Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Đây là lần thứ 4 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người lao động để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất chính sách của công nhân, lao động với sự phát triển của doanh nghiệp, địa phương, ngành và đất nước.

Công nhân lao động bậc cao là một động lực của tăng trưởng - ảnh 1Quang cảnh cuộc đối thoại. - Ảnh: VOV

Phát biểu tại buổi đối thoại với chủ đề “Công nhân kỹ thuật cao là một trong những động lực phát triển đất nước”, Thủ tướng nhấn mạnh phát triển đất nước không chỉ dựa vào vốn, lao dộng giá rẻ mà còn phải dựa vào năng suất lao động. Do đó, điều kiện sống, làm việc, môi trường học tập, rèn luyện kỹ năng tay nghề của đội ngũ lao động kỹ thuật cao là vấn đề đặt ra; những tâm tư, nguyện vọng nào của công nhân lao động kỹ thuật cao để đóng góp nhiều hơn cho doanh nghiệp và đất nước. 

Thủ tướng nhấn mạnh công nhân lao động kỹ thuật cao là tài nguyên, tài sản, vốn quý của đất nước. Thủ tướng chỉ ra trong số lực lượng lao động Việt Nam hiện nay thì chưa đầy 19% lao động kỹ thuật cao. Điều đó cho thấy còn nhiều việc phải làm để có lực lượng lao động kỹ thuật cao thời gian tới: “Việt Nam là nền kinh tế phát triển nhanh nhưng xuất phát thấp. Nhìn chung, doanh nghiệp có năng suất thấp, sức cạnh tranh của từng doanh nghiệp và toàn nền kinh tế còn hạn chế, mà lý do đầu tiên là thiếu hụt nghiêm trọng công nhân kỹ thuật cao, cả số lượng và chất lượng".

Không thể đi theo con đường lao động giá rẻ, vốn lớn mà phải đi theo con đường khoa học công nghệ, kỹ thuật cao, Thủ tướng cho rằng, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ là một trong những yếu tố quyết định đối với sự phát triển đất nước. Do đó, phát triển nguồn nhân lực được xác định là một trong 3 khâu đột phá để phát triển đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh công nhân bậc cao, là một trong những động lực tăng trưởng của đất nước. Thủ tướng cho biết qua buổi đối thoại lần này, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đội ngũ công nhân lao động tay nghề cao sẽ tích cực đóng góp ý kiến đối với Đảng, Nhà nước trong tiến trình xây dựng, hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu