Công bố Giải thưởng “Nghiên cứu lý luận chính trị”

Chia sẻ
(VOV5) - Các đối tượng tham gia là các tác giả, đồng tác giả là công dân Việt Nam có công trình, cụm công trình nghiên cứu đạt hiệu quả xuất sắc về lý luận chính trị.

Sáng 19/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức họp báo công bố Giải thưởng“Nghiên cứu lý luận chính trị”. Giải thưởng được tổ chức nhằm tìm kiếm, động viên, khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học xuất sắc, tiêu biểu đã có nhiều đóng góp trong công tác nghiên cứu lý luận chính trị, góp phần tham mưu hiệu quả cho Đảng, Nhà nước về đường lối, chủ trương, chính sách xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công bố Giải thưởng “Nghiên cứu lý luận chính trị” - ảnh 1PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết: Giải thưởng góp phần lan tỏa những đóng góp của các nhà nghiên cứu đối với vấn đề hết sức quan trọng của đất nước. Đó là góp phần làm sáng tỏ con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội và lý luận về đường lối đổi mới ở Việt Nam. Đây là lĩnh vực hết sức khó đòi hỏi thời gian, công sức trí tuệ. Việc công bố giải thưởng chúng tôi động viện, khích lệ nghiên cứu của các học giải Việt Nam.

Các đối tượng tham gia là các tác giả, đồng tác giả là công dân Việt Nam có công trình, cụm công trình nghiên cứu đạt hiệu quả xuất sắc về lý luận chính trị, được ứng dụng trong thực tế ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét tặng Giải thưởng. Dự kiến, giải thưởng được trao vào năm 2024 nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu