Coi trọng dự báo các vấn đề phát sinh của thương mại thế giới

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các bộ, địa phương tăng cường nghiên cứu, đánh giá, dự báo các vấn đề mới của hội nhập kinh tế quốc tế tác động tới Việt Nam.

Coi trọng dự báo các vấn đề phát sinh của thương mại thế giới - ảnh 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Thành Chung

Chiều 3/6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập kinh tế quốc tế của Chính phủ chủ trì phiên họp đánh giá công tác trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các bộ, địa phương tăng cường nghiên cứu, đánh giá, dự báo các vấn đề mới của hội nhập kinh tế quốc tế tác động tới Việt Nam.

Theo đó, Bộ Công Thương chủ trì nâng cao năng lực Tổ công tác dự báo để cập nhật, báo cáo kịp thời tới Thủ tướng Chính phủ thực trạng nền kinh tế, xu hướng chuyển dịch, cấu trúc dòng thương mại thế giới nhất là các tác động tới Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan đánh giá việc thu hút, sử dụng vốn đầu tư nước ngoài thời gian qua và làm rõ các cơ hội, thách thức với Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu