Chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Chủ tịch nước dẫn đầu mang lại kết quả toàn diện

Chia sẻ
(VOV5) - Chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Chủ tịch nước dẫn đầu đạt được tất cả mục tiêu đề ra và mang lại kết quả toàn diện.
Chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Chủ tịch nước dẫn đầu mang lại kết quả toàn diện - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn - Ảnh: TTXVN

Trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả thăm chính thức Cuba và tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa họp thứ 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ 18-24/9/2021, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Chủ tịch nước dẫn đầu đạt được tất cả mục tiêu đề ra và mang lại kết quả toàn diện, góp phần tiếp tục nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chuyến công tác đã góp phần tích cực truyền thông điệp mạnh mẽ ra thế giới về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, Việt Nam là bạn bè tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; khẳng định tình đoàn kết thủy chung, ủng hộ lẫn nhau, hợp tác toàn diện cả qua đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam và Cuba.

Đồng thời, tiếp tục khẳng định mạnh mẽ, rõ ràng với bạn bè quốc tế về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, khát vọng phát triển và vươn lên, đóng góp một cách tích cực và xây dựng vào các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển trên thế giới, đặc biệt là phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển bền vững trong và sau đại dịch; tranh thủ được sự ủng hộ thiết thực, hiệu quả của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là cho phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội, góp phần tích cực củng cố cục diện đối ngoại vững chắc và thuận lợi cho giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu