Chương trình giao lưu Hải quân hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 8

Chia sẻ
(VOV5) -Chương trình NEA lần thứ 8 tập trung vào các hoạt động trao đổi kỹ năng về quân y, cứu hộ trên biển, an ninh hàng hải.

Ngày 5/7, tàu khu trục USS Coronado (LCS-4) và tàu cứu hộ USNS Salvor (T-ARS-52) của Hải quân Hoa Kỳ đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) để tham gia Chương trình giao lưu Hải quân (NEA) thường niên lần thứ 8 giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoa Kỳ.

Chương trình giao lưu Hải quân hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 8 - ảnh 1  Đại diện Vùng 4 Hải quân (trái) tặng hoa Đại tá Alexis Walker, chỉ huy Biên đội tàu khu trục 7, trưởng đoàn giao lưu của Hải quân Hoa Kỳ. Ảnh: tienphong

Theo đó, từ ngày 5 - 10/7, bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, Chương trình NEA lần thứ 8 tập trung vào các hoạt động trao đổi kỹ năng về quân y, cứu hộ trên biển, an ninh hàng hải và thực hành Bộ Quy tắc ứng xử cho những cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển.

Chiều 5/7, tại thành phố Nha Trang, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp xã giao các sĩ quan dẫn đầu nhóm công tác của Hải quân Hoa Kỳ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu