Chủ trương của Việt Nam là ủng hộ các tiến trình pháp lý quốc tế

Phạm Huân/ VOV- Washington
Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, khẳng định vai trò quan trọng của ICJ trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. 

Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 74 ngày 30/10 tổ chức phiên họp toàn thể về Báo cáo của Tòa công lý quốc tế (ICJ). Đại diện của hơn 60 quốc gia tham gia phát biểu.

Chủ trương của Việt Nam là ủng hộ các tiến trình pháp lý quốc tế - ảnh 1Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc. - Ảnh: Hoài Thanh/TTXVN 

Phát biểu tại Đại hội đồng, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, khẳng định vai trò quan trọng của ICJ trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế thông qua cơ chế xét xử các vụ kiện giữa các quốc gia và cơ chế cho ý kiến tư vấn theo yêu cầu của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và một số cơ quan theo quy định của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh nguyên tắc giải quyết hoà bình các tranh chấp quốc tế là một trong các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế; các quốc gia có thể lựa chọn nhiều phương thức giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó bao gồm cơ chế xét xử tài phán. Đại sứ Đặng Đình Quý chia sẻ chủ trương của Việt Nam là ủng hộ các tiến trình pháp lý quốc tế, trong đó có Tòa công lý quốc tế.   

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu