Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp đoàn Giáo hội Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam

Lại Hoa
Chia sẻ
(VOV5) - Ông Trần Thanh Mẫn cho rằng Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam luôn ghi nhận và trân trọng những đóng góp của Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam.

Chiều 2/8, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp đoàn đại biểu Giáo hội Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam đến thăm và báo cáo thành công Đại hội cấp toàn đạo lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp đoàn Giáo hội Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam - ảnh 1Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: dangcongsan

Tại buổi tiếp, ông Trần Thanh Mẫn chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội cấp toàn đạo lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã thông qua Hiến chương sửa đổi, bổ sung của Giáo hội và bầu Ban Trị sự Trung ương gồm 15 vị.

Ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của chức sắc, chức việc, tín đồ Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam luôn ghi nhận và trân trọng những đóng góp của Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam.

Ông Trần Thanh Mẫn mong muốn trong thời gian tới, chức sắc, chức việc và tín đồ Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động; tiếp tục phát huy thế mạnh của Giáo hội trong hoạt động y tế phước thiện, giáo dục, từ đó góp phần tích cực cùng Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam nâng cao trình độ học vấn, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân, nhất là người nghèo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu