Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Chia sẻ
(VOV5) - Ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Cần Thơ nói riêng luôn sẵn sàng hợp tác, chia sẻ với Lào kinh nghiệm quý báu trong phát triển nông nghiệp.

Ngày 22/06, tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do ông Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước dẫn đầu, sang thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tìm hiểu kinh nghiệm phát triển nông nghiệp của thành phố Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước - ảnh 1

 Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn (bìa phải) tiếp và làm việc với ông Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. - Ảnh: VTV

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết Việt Nam đang hỗ trợ Lào đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Cần Thơ nói riêng luôn sẵn sàng hợp tác, chia sẻ với Lào kinh nghiệm quý báu trong phát triển nông nghiệp.

Về phần mình, ông Saysomphone Phomvihane cho biết phía Lào muốn mời các chuyên gia của thành phố Cần Thơ sang khảo sát tại Lào trong các lĩnh vực sản xuất lúa, cây ăn quả và nuôi thủy sản. Sau đó, hai bên sẽ bàn bạc thống nhất và cùng tiến hành triển khai các dự án hợp tác tiếp theo, lựa chọn các biện pháp phù hợp nhất để thực hiện các dự án hợp tác tại Lào. Ông Saysomphone Phomvihane mong muốn Việt Nam sẽ truyền đạt, chuyển giao các kỹ năng, kỹ thuật cao cho phía Lào.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu