Chủ tịch Trung Quốc thăm Việt Nam giúp hai nước thúc đẩy thương mại

Chia sẻ
(VOV5) -Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. 

Ngày 10/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng trước khi có chuyến thăm chính thức Việt Nam. 

Chủ tịch Trung Quốc thăm Việt Nam giúp hai nước thúc đẩy thương mại - ảnh 1Ông Đường Quốc Cường - Chủ tịch Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (VOV)

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC, phóng viên Đài TNVN đã phỏng vấn ông Đường Quốc Cường, Chủ tịch Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương, về ý nghĩa chuyển thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng như đánh giá về công tác tổ chức APEC của nước chủ nhà Việt Nam.

Ông Đường Quốc Cường cho biết  hoạt động của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình  tại Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong những năm qua, quan hệ hai nước, quan hệ hai Đảng phát triển hết sức tốt đẹp, trên cơ sở hòa bình, tôn trọng những nguyên tắc chung, cả hai bên cùng nỗ lực và  tin rằng quan hệ đó sẽ ngày càng tốt đẹp.

Trên lĩnh vực kinh tế, hai bên cũng có một quan hệ rất mật thiết. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, có số lượng khách du lịch vào Việt Nam lớn nhất. Trong khi đó, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Ngoài ra, giao dịch biên mậu giữa hai bên cũng hết sức sôi động. Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần này sẽ giúp hai nước thúc đẩy thương mại hơn nữa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu