Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản

Lê Tuyết
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn JBIC hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện hệ thống lập pháp, thể chế trong phát triển bền vững, nhất là biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng.

Chiều 22/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) Maeda Tadashi sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản Meadea Tadashi. Ảnh: VOV

Tại đây, Chủ tịch Hội đồng quản trị JBIC Maeda Tadashi cho biết chuyến thăm làm việc tại Việt Nam nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời xây dựng cộng đồng khí phát thải ròng bằng 0 ở châu Á, trong đó có cam kết của Việt Nam. Để Việt Nam thực hiện thành công mục tiêu này, JBIC mong muốn hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam bằng những dự án cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn JBIC hỗ trợ Việt Nam, Chính phủ, Quốc hội hoàn thiện hệ thống lập pháp, thể chế trong phát triển bền vững, nhất là biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản Meadea Tadashi. Ảnh: VOV
Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị JBIC hỗ trợ Việt Nam cả hai lĩnh vực: Tư vấn kỹ thuật trong việc tính toán, đưa ra chiến lược, lộ trình chuyển đổi có tính khả thi, nhằm vừa đạt được mục tiêu, lại vừa tạo ra sự cân bằng về chi phí trong từng giai đoạn và dài hạn; tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp cận gói hỗ trợ tín dụng các dự án năng lượng xanh, chuyển đổi năng lượng có mức lãi suất phù hợp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng Nhật Bản sẽ tiếp tục là đối tác quan trọng và tin cậy của Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, thực hiện các cam kết đã đưa ra tại Hội nghị COP 26.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu