Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều nay 30/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang vào chiều nay (30/1) tại tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh cần đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Lê Tuyết/VOV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Tuyên Quang tập trung đánh giá giữa nhiệm kỳ, rà soát tất cả các lĩnh vực, xem lại những đầu mục nhiệm vụ, đề án chưa triển khai hoặc chưa hoàn thành để đôn đốc thực hiện.

Đặc biệt, Tuyên Quang cần tập trung làm tốt quy hoạch tỉnh phù hợp với Quy hoạch Tổng thể quốc gia. Tỉnh cũng cần quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa, khai thác hiệu quả thế mạnh có nhiều di tích lịch sử nổi tiếng, thuận lợi trong việc phát triển du lịch sinh thái, du lịch về nguồn; quan tâm hơn nữa tới công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo tỉnh tham gia trồng cây lưu niệm tại đình Tân Trào. Ảnh: Lê Tuyết/VOV

Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, dâng hương tại Lán Nà Nưa; dâng hương và trồng cây lưu niệm tại đình Tân Trào (Tuyên Quang). Chủ tịch Quốc hội cũng đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng và dâng hương tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tại tỉnh Tuyên Quang.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu