Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) -  Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Quốc hội sẽ luôn nỗ lực thực hiện hiệu quả trọng trách mà Đảng, Nhà nước, cử tri và nhân dân giao cho. 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chiều 19/1 (28 tháng Chạp), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Quốc hội sẽ luôn nỗ lực thực hiện hiệu quả trọng trách mà Đảng, Nhà nước, cử tri và nhân dân giao cho. Thời gian tới, Quốc hội sẽ thực hiện tốt chức năng lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. 

Cũng trong chiều 19/1, tại Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công gìn giữ, bảo vệ non sông đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu