Chủ tịch Quốc hội Việt Nam hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia

Chia sẻ
(VOV5) - Hai Chủ tịch Quốc hội cùng cho rằng Quốc hội hai nước trong thời gian qua có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả và thiết thực.
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Việt Nam hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia. - Ảnh: VOV 

Bên lề Đại hội đồng lần thứ 40 Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA 40), chiều 26/8, tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin.

Tại cuộc hội kiến, hai Chủ tịch Quốc hội cùng cho rằng Quốc hội hai nước trong thời gian qua có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả và thiết thực. Quốc hội Việt Nam và Campuchia đã tích cực hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chủ tịch Quốc hội Campuchia chỉ đạo Quốc hội Campuchia quan tâm và tạo điều kiện tổ chức các Hội nghị về nghị sỹ trẻ, giao lưu Nghị sỹ hữu nghị hai nước trong năm 2019, Hội nghị về nữ nghị sỹ Quốc hội hai nước vào năm 2020. Đánh giá cao hai bên đã nỗ lực hoàn thành 84% công tác phân giới cắm mốc và đang tiến hành quy trình thủ tục pháp lý để xác nhận thành quả này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên nỗ lực sớm hoàn thành phần 16% còn lại để tạo thuận lợi cho việc xây dựng khu vực biên giới giữa hai nước thành khu vực ổn định, hòa bình và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin khẳng định Hạ viện, Thượng viện Campuchia ủng hộ Việt Nam đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch AIPA 41. Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin tin tưởng Đại hội đồng AIPA 41 do Việt Nam đăng cai vào năm 2020 sẽ thành công tốt đẹp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu