Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ

Chia sẻ
(VOV5) -Chiều 26/4, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Đơn vị bầu cử số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã tiếp xúc với hơn 200 cử tri tại quận Cái Răng.

Cũng giống các cử tri tại huyện Phong Điền và quận Ninh Kiều, đa số các ý kiến cử tri của quận Cái Răng tập trung vào những bất cập của ngành giáo dục trong thời gian gần đây; giá xăng, điện tăng ảnh hưởng đến người dân; thu phí giao thông BOT trên địa bàn còn nhiều bức xúc; nhức nhối nạn buôn bán ma túy; phòng chống tham nhũng cần phải làm quyết liệt khâu thu hồi tài sản tham nhũng….

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội trả lời câu hỏi của cử tri quận Cái Răng

Theo cử tri Lê Triều Thôn, khu vực 2, quận Cái Răng, nhức nhối nhất là ma túy, trước đây vận chuyển ít có vài kg hay 100 hay 200 viên ma túy đá, mà giờ là cả ngàn kg ma túy đá, vận chuyển một cách tinh vi. Vấn đề này nếu các cấp, các ngành không ngăn chặn triệt để thì 10 hay 20 năm sau, lực lượng trẻ sẽ nghiện ma túy đá và sẽ gây hỗn loạn cho xã hội. Bà con lo sợ về vấn đề này. 

Trả lời câu hỏi này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, ma túy gây nhức nhối, nếu không làm nghiên sẽ làm băng hoại đạo đức, không chỉ cho từng gia đình mà cả đất nước. Do đó những vụ phát hiện được chúng ta đánh phải đánh giá cao lực lượng phòng, chống ma túy.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ - ảnh 2
   Chủ tịch Quốc hội tại cuộc tiếp xúc

“Vì làm rất tốt nên chúng ta phòng, chống, phát hiện được kể cả tinh vi đến mức độ nào. Công rất lớn của Công an, của Bộ đội, nhất là Bộ đội biên phòng, của các lực lượng Hải quan cửa khẩu. Tất cả những lực lượng này đã góp phần phòng, chống tệ nạn ma túy”- Chủ tịch Quốc hội nói.

Trả lời ý kiến của các cử tri về đời sống nhân dân gặp khó khăn khi các mặt hàng thiết yếu tăng giá như xăng, điện, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ: “Lương hàng năm điều chỉnh tăng cho những lao động được trả lương, nhưng những lao động phi chính thức có ảnh hưởng. Đi tiếp xúc cử tri ở huyện Phong Điền, Ninh Kiều cử tri cũng nói về những khó khăn. Tôi chia sẻ những khó khăn của bà con. Chính phủ trong quản lý điều hành sẽ bình ổn thị trường, tìm đầu ra cho các mặt hàng sản xuất…”.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ - ảnh 3
Hơn 200 cử tri tại quận Cái Răng có mặt tại buổi tiếp xúc.

Liên quan đến câu hỏi của cử tri quận Cái Răng về công tác phòng tham nhũng, việc thu hồi tài sản của những đối tượng tham nhũng sẽ được thực hiện như thế nào, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Quốc hội sẽ giám sát bằng cách là các cơ quan tư pháp phải báo cáo trước Quốc hội về kết quả điều tra, xét xử, thi hành án.

Trong mỗi kỳ họp Quốc hội sẽ có các báo cáo, trước hết công tác điều tra là Bộ Công an sẽ báo cáo, cái thứ hai của Viện Kiểm soát Nhân dân với vai trò là viện công tố là người sẽ giữ quyền công tố tại tòa sẽ báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm. Và tòa án sẽ báo cáo việc xét xử có đúng người, đúng tội hay không, có kịp thời hay không, có để oan sai hay không, rồi thi hành án là Bộ Tư pháp sẽ có báo cáo công tác thi hành án và kỳ họp nào cũng có 4 báo cáo.

 Cuộc tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng cũng đã kết thúc hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu