Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Chia sẻ
(VOV5) – Chủ tịch Quốc hội cho biết tại Kỳ họp thứ 3 sắp tới, Quốc hội dự kiến sẽ thông qua 13 dự án luật đã cho ý kiến lần đầu.

(VOV5) – Chủ tịch Quốc hội cho biết tại Kỳ họp thứ 3 sắp tới, Quốc hội dự kiến sẽ thông qua 13 dự án luật đã cho ý kiến lần đầu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 1, thành phố Cần Thơ, có buổi tiếp xúc cử tri ngày 27/04 để thông báo dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: TTXVN


Chủ tịch Quốc hội cho biết tại Kỳ họp thứ 3 sắp tới, Quốc hội dự kiến sẽ thông qua 13 dự án luật đã cho ý kiến lần đầu; thông qua 5 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến lần đầu 4 dự án luật; sẽ tiến hành giám sát tối cao chuyên đề an toàn thực phẩm, tham gia quyết định những báo cáo của Chính phủ về xây dựng những công trình trọng điểm…


Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các ý kiến và cho rằng đây là những vấn đề lớn được Đảng, Nhà nước, Quốc hội hết sức quan tâm; đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng của Cần Thơ tiếp thu các ý kiến của cử tri, trong đó xem xét, giải quyết vấn đề thực hiện bảo hiểm y tế nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn sự mong đợi của người dân và thực hiện đúng pháp luật về bảo hiểm y tế.


Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội có cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu