Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Tình quân dân như “cá với nước”

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh lực lượng biên phòng đã thực hiện nhiều việc làm thiết thực, có ý nghĩa, thể hiện tình quân dân như “cá với nước”.

Sáng 28/01, tại buổi thăm và làm việc với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương cán bộ, chiến sỹ tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả vào việc củng cố cơ sở chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Tình quân dân như “cá với nước”  - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú.- Ảnh: Báo Biên phòng

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh lực lượng biên phòng cần tham gia có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau” và đặc biệt là chương trình “Nâng bước em đến trường” và nhiều việc làm thiết thực, có ý nghĩa, thể hiện tình quân dân như “cá với nước”.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 2 tại Thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tư  lệnh Quân khu cần tiếp tục triển khai nghiêm túc công tác sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng và Nhà nước, Quân đội và xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu