Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Ủy ban Thương mại Quốc tế, Nghị viện châu Âu

Chia sẻ
(VOV5) - Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị EU sớm xem xét, gỡ bỏ thẻ Vàng đối với mặt hàng thủy sản của Việt Nam.

Chiều 30/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Ủy ban Thương mại Quốc tế, Nghị viện Châu Âu do ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban làm trường Đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Ủy ban Thương mại Quốc tế, Nghị viện châu Âu - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện Châu Âu Bernd Lange  

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Việt Nam là thúc đẩy khai thác hải sản có trách nhiệm và bền vững, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế Việt Nam đã và đang tiếp tục triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để khắc phục tình hình khai thác thủy hải sản trái phép (IUU) và xây dựng nghề cá bền vững. Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước và gia nhập các điều ước quốc tế có liên quan; thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị EU sớm xem xét, gỡ bỏ thẻ Vàng đối với mặt hàng thủy sản của Việt Nam. Về phần mình, ông Bernd Lange ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện cam kết khai thác hải sản có trách nhiệm và bền vững trong thời gian qua.

Chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế, Nghị viện Châu Âu Bernd Lange là cơ hội để hai bên cùng thảo luận về các hiệp định EVFTA và EVIPA đã được ký kết. Ông Bernd Lange tin tưởng, việc thông qua và triển khai thực hiện hai Hiệp định này sẽ sớm được thúc đẩy.

Theo Chủ tịch Bernd Lange, trong tuần tới, EP sẽ xem xét dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cần tăng cường hơn nữa thông tin, đối thoại giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện châu Âu để thiết lập nhóm có liên quan giám sát việc thực hiện các hiệp định này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu