Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Thái Lan

Lê Tuyết
Chia sẻ
(VOV5) -  Đại sứ Manopchai Vongphakdi cho biết thời gian tới, Thái Lan sẽ nhập quả vải thiều của Việt Nam, hàng thủ công mỹ nghệ, nước dừa đóng hộp Bến Tre…

(VOV5) -  Đại sứ Manopchai Vongphakdi cho biết thời gian tới, Thái Lan sẽ nhập quả vải thiều của Việt Nam, hàng thủ công mỹ nghệ, nước dừa đóng hộp Bến Tre…

Chiều 24/2, tại Hà Nội, tiếp Đại sứ Thái Lan Manopchai Vongphakdi, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Thái Lan tiếp tục hợp tác tích cực với Việt Nam và các quốc gia thành viên Ủy hội sông Mekong trong giải quyết các vấn đề an ninh, bảo đảm phát triển, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Thái Lan - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Manopchai Vongphakdi, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam đến chào xã giao. Ảnh: TTXVN



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho việc triển khai các dự án của Thái Lan đã được cấp phép và đang xin cấp phép đầu tư tại Việt Nam; đề nghị Thái Lan tăng cường nhập khẩu hàng hóa Việt Nam để từng bước cân bằng cán cân thương mại hai nước.

 

Đại sứ Manopchai Vongphakdi cho biết thời gian tới, cùng với quả thanh long đã được nhập khẩu, Thái Lan sẽ nhập quả vải thiều của Việt Nam, hàng thủ công mỹ nghệ, nước dừa đóng hộp Bến Tre, đồ trang trí nội thất. Đại sứ Manopchai Vongphakdi khẳng định Chính phủ Thái Lan sẵn sàng tạo điều kiện các doanh nghiệp Thái Lan sang Việt Nam đầu tư.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu