Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lào

Chia sẻ
(VOV5) -Hiện nay Việt Nam đang nỗ lực thực hiện chiến lược cải cách tư pháp và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chiều 16/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Khampha Sengdara đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lào - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lào.
- Ảnh: VOV.VN 

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân  nhấn mạnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam rất quan tâm, chú trọng công tác Tư pháp. Hiện nay Việt Nam đang nỗ lực thực hiện chiến lược cải cách tư pháp và đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó, Toà án Nhân dân có vị trí vai trò quan trọng. Toà án là cơ quan xét xử thực hiện quyền tư pháp, có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và ngành tòa án hai nước tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả hợp tác, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng cán bộ để hoàn thành tốt trọng trách của mình.

Việc thúc đẩy quan hệ hợp tác  giữa hai ngành tòa án sẽ mang lại những lợi ích cụ thể thiết thực cho ngành tòa án hai nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mỗi quốc gia, cũng như thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu