Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 5

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao việc Quân khu 5 đã quán triệt tinh thần “chống dịch COVID-19 như chống giặc và không để dịch bệnh lây lan vào cơ quan, đơn vị

Tiếp tục chương trình công tác tại các tỉnh miền Trung, sáng 21/12, tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 5 - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh cùng các đại biểu dự Hội nghị. - Ảnh: VOV

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao việc Quân khu 5 đã quán triệt tinh thần “chống dịch COVID-19 như chống giặc và không để dịch bệnh lây lan vào cơ quan, đơn vị, đồng thời yêu cầu Quân khu 5 thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện: “Quân khu 5 cần chủ động, nhạy bén đấu tranh với các quan điểm, nhận thức sai trái, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang Quân khu, góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động phòng, chống có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa Quân đội”. Bảo đảm quốc phòng ở Tây Nguyên, khu vực biên giới, biển, đảo. Nâng cao chất lượng nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình; kịp thời tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng và địa phương ngăn chặn, xử lý kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp. Nhất định không để bị động bất ngờ.”

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 5 - ảnh 2 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Thìn. - Ảnh: VOV

Cũng trong sáng 21/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Thìn và ông Lê Hải Lý, thương binh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ở quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu