Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga

Anh Tú-Lê Tuyết-Văn Thường
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội mong muốn mỗi người Việt sinh sống, công tác tại Nga sẽ là cầu nối, là sứ giả để giới thiệu những truyền thống, bản sắc văn hóa của người Việt.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga - ảnh 1

Bà con Việt kiều tại Liên bang Nga đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chiều 9/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân rời nước cộng hòa Tatarstan đến Thủ đô Moscow, Liên bang Nga để tiếp tục chuyến thăm chính thức Liên bang Nga. Đón đoàn tại sân bay Vnukovo, Moscow, về phía Liên bang Nga có bà Galina Korelova, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga và một số cán bộ văn phòng Hội đồng Liên bang. Về phía Việt Nam, có đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh, một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự buổi gặp mặt với cộng đồng  người Việt tại Nga, được tổ chức tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moscow. Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga hình thành từ những năm 90 của thế kỷ XX, đến nay có khoảng 100 nghìn người, là một cộng đồng vững mạnh, luôn hướng về quê hương.

Nói chuyện với bà con, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ về kết quả hai ngày đầu thăm và làm việc tại nước cộng hòa Tatarstan trong thành phần của Liên bang Nga. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Quan hệ chính trị, ngoại giao giữa Việt Nam và Nga hiện nay phát triển rất tốt đẹp với độ tin cậy cao. Cùng với đó, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng-an ninh, giáo dục-đào tạo… được hai bên triển khai hiệu quả. Đặc biệt, những tâm tư của bà con cộng đồng người Việt tại Nga về các thủ tục pháp lý để được cư trú, làm ăn thuận lợi tại đây luôn được lãnh đạo Đảng, nhà nước, Quốc hội chú trọng trong các chương trình hội đàm, trao đổi với giới lãnh đạo của Nga.

Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Đảng và Nhà nước thực hiện nhất quán chủ trương kiên quyết, kiên trì bảo vệ biển đảo của Tổ quốc; giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên biển bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn mỗi người Việt sinh sống, công tác tại Nga sẽ là cầu nối, là sứ giả để giới thiệu những truyền thống, bản sắc văn hóa của người Việt tới bạn bè Nga, giúp tăng cường hiểu biết, gắn bó giữa hai dân tộc Việt-Nga.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu