Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước

Chia sẻ
(VOV5) - Bình Phước cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thông thoáng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Sau khi dự lễ khai mạc kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân khóa IX tỉnh Bình Phước, cũng trong sáng 08/07, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Bình Phước thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách, nhất là về thuế, tiền tệ, an sinh xã hội để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19, nhanh chóng hồi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, Bình Phước cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thông thoáng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành tác nghiệp để minh bạch hóa, công khai hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Thúc đẩy liên kết vùng để có sự hợp tác hiệu quả hơn nữa với các tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Bên cạnh đó, Bình Phước cần phát huy lợi thế về cửa khẩu với Campuchia, vị trí cầu nối giữa Tây Nguyên và Đông Nam Bộ để phát triển thương mại, dịch vụ, logistics.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu