Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

Chia sẻ
(VOV5) - Ban Kinh tế Trung ương phải tiếp tục chủ động nghiên cứu những vấn đề lớn của kinh tế để phát triển đất nước...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Ban Kinh tế Trung ương - ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Trong buổi thăm và làm việc đầu năm mới với Ban Kinh tế Trung ương chiều 31/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Ban Kinh tế Trung ương phải tiếp tục chủ động nghiên cứu những vấn đề lớn của kinh tế để phát triển đất nước, kịp thời tham mưu cho Đảng ban hành những chính sách giải quyết những khó khăn trong thực tế để tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách trong đổi mới quản lý kinh tế, thúc đẩy các cơ quan hành pháp thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Cũng trong năm 2020, Việt Nam giữ vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Chủ tịch ASEAN và Quốc hội Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch Ðại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với bề dày truyền thống, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục là Ban Đảng xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng; đề nghị Ban Kinh tế Trung ương cần phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội trong trao đổi thông tin, nỗ lực đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức của năm 2020 để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu