Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith mong muốn Quốc hội hai nước sẽ cùng chia sẻ kinh nghiệm để hoạt động lập phát, giám sát ngày một tốt hơn. 

Chiều 28/10, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào nhân dịp sang dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào (30/10/1949-30/10/2019).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào.Ảnh: VOV

Phát biểu tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Sau 70 năm, đây là dịp để Việt Nam - Lào ôn lại truyền thống vẻ vang của quân tình nguyện đã sát cánh cùng nhau chiến đấu vì nền độc lập, tự do của mỗi nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Chủ tịch Quốc hội cho rằng những chiến sỹ quân tình nguyện ngày ấy, bây giờ, tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng những kỷ niệm về một thời sẽ không thể phai mờ trong tâm trí họ. Chính họ là những người vun đắp cho quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước phát triển bền chặt.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith mong muốn Quốc hội hai nước sẽ cùng chia sẻ kinh nghiệm để hoạt động lập phát, giám sát ngày một tốt hơn. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith cũng mong muốn Việt Nam - Lào có những hoạt động thiết thực, nhằm tuyền truyền cho thế hệ trẻ mai sau hiểu, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu