Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Italy

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị Italy giúp thúc đẩy việc sớm ký và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Chiều 05/06, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có cuộc hội kiến với Thủ tướng Italy Giuseppe Conte. Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp nhằm làm sâu sắc hơn nữa các nội hàm trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Italy.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Italy - ảnh 1 Ảnh: daibieuquochoi

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao việc Italy dành ODA cho Việt Nam, mong muốn hai bên phối hợp xây dựng định hướng mới về hợp tác phát triển. Chủ tịch Quốc hội cũng đồng thời đề nghị Thủ tướng và Chính phủ Italy giúp thúc đẩy việc sớm ký và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội Việt Nam cũng sẽ sớm sửa đổi Luật Lao động và Luật Công đoàn, phê chuẩn việc gia nhập công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế và xem xét một số công ước khác cho phù hợp với các nguyên tắc quốc tế trong đàm phán các Hiệp định thương mại tự do. 

Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Quốc hội hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, cũng như tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương. Đánh giá cao lập trường của Italy về Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Italy cùng với EU tiếp tục ủng hộ giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. 

Về phần mình, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte bày tỏ hy vọng khi Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch ASEAN và năm 2020, sẽ đóng góp thúc đẩy quan hệ song phương và quan hệ ASEAN - EU.

Italy cũng khẳng định ủng hộ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam, tin tưởng việc ký kết và phê chuẩn sẽ là công cụ mang tính then chốt tăng cường quan hệ kinh tế nói riêng và quan hệ hai nước nói chung. Thủ tướng Giuseppe Conte đồng thời nhấn mạnh Italy ủng hộ Việt Nam ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu