Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương

Lê Tuyết
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những kết quả đạt được thông qua hoạt động hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban toàn quốc Chính hiệp Trung Quốc thời gian qua.

Chiều 12/7, tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương - ảnh 1 Chiều 12/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương. - Ảnh: Trọng Đức/ TTXVN

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông tin với ông Uông Dương về sự phối hợp trong công tác giữa Quốc hội Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thời gian qua, Quốc hội Việt Nam đã có nhiều đổi mới trong tổ chức và hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, phát huy dân chủ, thực hiện đầy đủ vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong vấn đề lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Trong quá trình đổi mới hoạt động, Quốc hội Việt Nam hợp tác ngày càng hiệu quả với Mặt trận Tổ quốc nhằm huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cụ thể trong công tác phối hợp trong hoạt động xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát, phản biện, xã hội… để chính sách pháp luật được ban hành tạo được sự đồng thuận của nhân dân….

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những kết quả đạt được thông qua các hoạt động hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban toàn quốc Chính hiệp Trung Quốc thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị ông Uông Dương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Chính hiệp Trung Quốc phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai thực hiện các nội dung theo tinh thần Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giai đoạn 2014 - 2019; tăng cường giao lưu hợp tác giữa hai cơ quan để không ngừng mở rộng nội dung, hình thức cụ thể, thiết thực...

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên phối hợp: triển khai tốt các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao trong thời gian tới; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng như ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa…; tăng cường hợp tác giữa các địa phương; đẩy mạnh giao lưu nhân dân và thế hệ trẻ hai nước; đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống láng giềng hữu nghị Việt - Trung, củng cố nền tảng xã hội để phát triển quan hệ hai nước.

Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương đánh giáo cao quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước. Về vấn đề trên biển, ông Uông Dương nêu rõ lãnh đạo cấp cao hai nước đã có nhận thức chung, và với sự tin cậy chính trị trong quan hệ song phương thì có thể giải quyết những vấn đề còn khác biệt, duy trì ổn định trên biển.  

Ông Uông Dương đã giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về chức năng, nhiệm vụ của Chính hiệp Trung Quốc; khẳng định, Chính hiệp Trung Quốc rất coi trọng hợp tác với MTTQ Việt Nam. Năm 2018, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có cuộc hội đàm sâu sắc. Ông Uông Dương mong muốn tăng cường giao lưu hợp tác giữa Chính hiệp Trung Quốc với MTTQ Việt Nam, giữa 34 tổ chức nghề nghiệp của Trung Quốc với các tổ chức chính trị xã hội Việt Nam. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu