Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Vương quốc Bhutan

Chia sẻ
(VOV5) -Bhutan mong muốn đón nhiều du khách Việt Nam tới tham quan, du lịch.

Chiều 13/5, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì lễ đón Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Vương quốc Bhutan Tashi Dorji thăm chính thức Việt Nam. Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Vương quốc Bhutan - ảnh 1 Quang cảnh buổi tiếp- Ảnh Quochoi.VN

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bhutan có những chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Bhutan; mong muốn hai nước hợp tác về hàng không; lập thành phố kết nghĩa. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai bên sớm ký thỏa thuận miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ; xem xét mở lãnh sự danh dự ở hai nước; đẩy mạnh phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Vương quốc Bhutan Tashi Dorji cho biết Bhutan coi Việt Nam là điển hình trong lĩnh vực nông nghiệp và đã cử cán bộ sang học hỏi kinh nghiệm. Bhutan mong muốn đón nhiều du khách Việt Nam tới tham quan, du lịch.

Hai nhà lãnh đạo cùng cho rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng, do đó có thể chia sẻ kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực để cùng phát triển. Hai bên cần thúc đẩy hợp tác kinh tế, du lịch và tăng cường giao lưu nhân dân, nhằm khai thác các điểm tương đồng về văn hóa, đặc biệt là về phật giáo. Hai nhà lãnh đạo thống nhất đẩy mạnh tiếp xúc cấp cao và các cấp.  

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu