Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại tỉnh Tây Ninh

Chia sẻ
(VOV5) - Mới đây, tỉnh Tây Ninh tiếp tục qui tập được 245 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 239 hài cốt liệt sĩ qui tập ở Camphuchia và 6 hài cốt liệt sĩ qui tập trong tỉnh.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại tỉnh Tây Ninh - ảnh 1 Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đưa hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia, giai đoạn XVIII ra huyệt mộ.- Ảnh: VOV

Sáng 23/7, tại nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sỹ; tổ chức viếng nghĩa trang; lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hi sinh trong các thời kì chiến tranh ở Camphuchia về với đất mẹ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác của Quốc hội, các bộ ngành tham dự lễ truy điệu và an táng. Mới đây, tỉnh Tây Ninh tiếp tục qui tập được 245 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 239 hài cốt liệt sĩ qui tập ở Camphuchia và 6 hài cốt liệt sĩ qui tập trong tỉnh. Tại lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam ở nghĩa trang liệt sỹ huyện Tân Biên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đã tiến hành nghi thức truy điệu và an táng tiễn đưa các anh hùng liệt sỹ về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại tỉnh Tây Ninh - ảnh 2Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thắp hương mộ liệt sỹ. - Ảnh: VOV

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội đến thăm tặng quà cho bà Nguyễn Thị Thừa, Mẹ Việt Nam anh hùng ở Thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên; thăm tặng quà cho Anh hùng lực lượng vũ trang Phan Văn Điền ở phường 1, Thành phố Tây Ninh. Chủ tịch cũng đã thăm Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Trung ương Cục Miền Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu