Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam tại Học viện Tài chính

Chia sẻ
(VOV5) -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Học viện Tài chính.

Sáng 18/11, tại Hà Nội, Học viện Tài chính tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai.

Với bề dày truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển, Học viện Tài chính là đã đào tạo hơn 8.000 tiến sỹ, thạc sỹ, gần 100.000 cử nhân kinh tế cho đất nước và nước bạn Lào, Camphuchia. Chiến lược phát triển Học viện Tài chính định hướng đến năm 2030 là trở thành cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học hàng đầu của Việt Nam và có uy tín trong khu vực về lĩnh vực tài chính, kế toán, kinh tế và quản trị kinh doanh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, Học viện cần tập trung nghiên cứu, quán triệt, bám sát đường lối, chủ trương, các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tài chính, từ đó, xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp, sát với yêu cầu của thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội  Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam tại Học viện Tài chính - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp, Học viện Tài chính sẽ tiếp tục phát triển xứng tầm là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu về tài chính - kế toán, kinh tế và quản trị kinh doanh và hoàn thành xuất sắc sứ mệnh đào tạo cán bộ tài chính – kế  toán, kinh tế và quản trị kinh doanh và cung cấp các sản phẩm nghiên cứu khoa học chất lượng cao cho xã hội.

Học viện Tài chính nhất định sẽ tiếp tục phát triển xứng tầm là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu về tài chính – kế toán, kinh tế và quản trị kinh doanh, góp phần xây dựng nền tài chính Việt Nam hội nhập, lành mạnh và bền vững.”

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Học viện Tài chính, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Học viện Tài chính. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Lao động và danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân xuất sắc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu