Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị tỉnh Phú Thọ phấn đấu xây dựng thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ - ảnh 1

Quang cảnh Kỳ họp thứ mười một, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ - Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tỉnh Phú Thọ diễn ra sáng 7/12 tại tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh; đổi mới nội dung, phương thức giám sát, tập trung giám sát những vấn đề quan trọng, vấn đề nhân dân đang quan tâm. Đồng thời, đổi mới công tác tiếp xúc với cử tri,

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ - ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Kỳ họp - Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu: “Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Tôi đề nghị phải chuẩn bị thật tốt phương án nhân sự, lựa chọn những người có kinh nghiệm thực tế, được cử tri và Nhân dân tín nhiệm, để đủ khả năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tỉnh Phú Thọ để tham gia vào đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ và Hội đồng nhân dân các cấp, đặc biệt là cấp tỉnh”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị tỉnh Phú Thọ phấn đấu xây dựng thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, xứng đáng truyền thống của quê hương Đất tổ Vua Hùng, xây dựng và duy trì hình ảnh “Phú Thọ - một điểm đến hấp dẫn, thân thiện, chất lượng và an toàn”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu