Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân khóa IX Thành phố Cần Thơ

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 5/12, tại thành phố Cần Thơ, khai mạc kỳ họp thứ 7, khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân khóa IX Thành phố Cần Thơ - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp - Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị thành phố tập trung xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, chú trọng xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan ban ngành để giải quyết các đề xuất về cơ chế, chính sách cho thành phố phát triển.  

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Trong quá trình thảo luận, quyết định, tôi tin tưởng các vị đại biểu sẽ quan tâm đến các nhóm giải pháp thu hút đầu tư và phát triển thành phố theo hướng đô thị thông minh, các chính sách đối với người có thu nhập thấp, các chính sách về chuyển đổi sản xuất, giải quyết việc làm, những vấn đề liên quan đến xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng bền vững… Đảm bảo khai thác, phát huy tất cả các nguồn lực để xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân, có vai trò trung tâm động lực phát triển của Vùng đồng bằng sông Cửu Long".

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu