Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ ba của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chia sẻ
(VOV5) - Hiện nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang tích cực triển khai các bước của quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều 3/3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ ba dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ ba của Hội đồng Bầu cử quốc gia - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Phiên họp thứ 3 của Hội đồng bầu cử Quốc gia nghe báo cáo kết quả điều chỉnh sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV và tình hình các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương chuẩn bị Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: “Thời gian từ nay đến ngày chốt nộp hồ sơ ứng cử không còn nhiều, nên rất khẩn trương, cần thận trọng tạo cơ sở chắc chắn để triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên phạm vi cả nước đảm bảo cho nhân dân, cử tri cả nước được tham gia ứng cử, bầu cử một cách dân chủ, công bằng theo đúng quy định của pháp luật. Cuộc bầu cử sẽ được triển khai an toàn, tiết kiệm và trở thành ngày hội lớn của nhân dân ta trong năm 2021”.

Hiện nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang tích cực triển khai các bước của quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, thời hạn là ngày 11/3 tới. Trên cơ sở kết quả điều chỉnh sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, hầu hết Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố  đã có văn bản thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi đến các cơ quan, tổ chức địa phương về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đồng thời báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết quy định về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo đó, cả nước sẽ thành lập 184 đơn vị bầu cử. Nghị quyết sẽ được công bố trong ngày 4/3 theo đúng quy định của Luật.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu