Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc với Thanh tra Chính phủ

Ngọc Thạch
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Ngành thanh tra cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. 
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị ngành thanh tra cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. 

Tại buổi làm việc sáng 31/3, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nghe Thanh tra Chính phủ báo cáo kết quả công tác thanh tra từ năm 2011- 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014-2015. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Ngành thanh tra cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc với Thanh tra Chính phủ - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc với cán bộ chủ chốt của Thanh tra Chính phủ

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu mỗi cán bộ làm công tác thanh tra phải luôn gần gũi và gắn kết với người dân để giải quyết kịp thời những bức xúc, giảm khiếu kiện và mang lại công bằng, công lý cho nhân dân“
Chúng ta phải có đội ngũ trong sạch, phẩm chất trong sáng, trình độ, năng lực tương xứng với yêu cầu công tác. Chúng ta cũng phải có đội ngũ đủ bản lĩnh đấu tranh để mọi người tin tưởng. Đây là trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ. Thanh tra đồng thời là cơ quan của dân, trực tiếp nắm nguyện vọng của dân, đảm bảo công bằng hợp lý. Vì vậy cho nên tiếng nói của các thanh tra phải là tiếng nói của dân. Chúng ta phải bảo vệ dân, đứng về phía dân và đảm bảo cho Hiến pháp, pháp luật được thực thi công bằng” .

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng yêu cầu toàn ngành thanh phải nắm vững các nội dung của Hiến pháp mới để thực thi chức năng nhiệm vụ hiệu quả, đưa Hiến pháp mới vào cuộc sống. /.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu