Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc tại tỉnh Phú Yên

Thanh Hà-Hoài Nam/VOV-miền Trung
Chia sẻ
(VOV5)- Chiều 9/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có buổi tiếp xúc cử tri ngành giáo dục tại trường Đại học Phú Yên.
(VOV5)- Chiều 9/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có buổi tiếp xúc cử tri ngành giáo dục tại trường Đại học Phú Yên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc tại tỉnh Phú Yên - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc với lãnh đạo Phú Yên

Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ tập trung đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục ở những tỉnh nghèo, cần có chính sách sử dụng  hiệu quả đội ngũ lao động qua đào tạo, Nhà nước có chính sách khuyến khích học sinh vào các trường nghề.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nhà nước tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất nhưng các trường phải đổi mới cả phương pháp quản lý giáo dục và thi cử.

Trước đó, sáng 9/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Phú Yên kiểm tra Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ năm 2013, tình hình kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của địa phương, giai đoạn 2010-2015. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị tỉnh Phú Yên cần rà soát nhiệm vụ của địa phương đã được Đảng bộ và Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế, xã hội. Trong đó, chú trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu