Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng Armenia

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Cộng hòa Armenia Nikol Pashinyan bày tỏ ấn tượng trước thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Sáng nay, 6/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân  hội kiến với Thủ tướng Cộng hòa Armenia Nikol Pashinyan, nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Armenia thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng Armenia - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Nikol Pashinyan có ý nghĩa thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Cộng hòa Armenia Nikol Pashinyan vừa diễn ra ngày 5/7, khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ Chính phủ hai nước hợp tác cùng phát triển. Thủ tướng Cộng hòa Armenia Nikol Pashinyan bày tỏ ấn tượng trước thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, mong Việt Nam tiếp tục ủng hộ Armenia trên các diễn đàn quốc tế.

Về quan hệ nghị viện hai nước, Thủ tướng Armenia khẳng định, chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn đại biểu cấp cao Armenia cũng là dịp để tăng cường quan hệ nghị viện giữa hai nước.

Trân trọng chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Armenia mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang thăm Armenia, Thủ tướng Nikol Pashinyan bày tỏ hy vọng sẽ sớm gặp lại Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Armenia; việc Quốc hội hai nước tăng cường quan hệ sẽ giúp ích cho cả hai bên quá trình hợp tác song phương cũng như trên các diễn đàn nghị viện quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam rất quan tâm thúc đẩy quan hệ với Quốc hội Armenia. Quốc hội Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác với Quốc hội Armenia trên các diễn đàn khu vực, đa phương và tại Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), trao đổi quan điểm, tham vấn lẫn nhau về những vấn đề hai bên cùng quan tâm và phù hợp với lợi ích của mỗi nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu