Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ cán bộ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, cộng đồng và doanh nghiệp tại 4 tỉnh Nam Lào

Lê Tuyết
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tập hợp để bà con gắn bó, hỗ trợ nhau.

Nhân chuyến thăm chính thức nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 17/05,  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, tỉnh Champasak và gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào (Champasak, Attapeu, Sekong và Salavan).

Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ cán bộ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, cộng đồng và doanh nghiệp tại 4 tỉnh Nam Lào - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, tỉnh Champasak và gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào (Champasak, Attapeu, Sekong và Salavan). Ảnh: VOV

Biểu dương những kết quả hoạt động của Ban Chấp hành Hội người Việt tại 4 tỉnh Nam Lào trong việc hỗ trợ chăm lo cuộc sống, giúp bà con phát triển kinh tế...., Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tập hợp để bà con gắn bó, hỗ trợ nhau. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng lãnh sự quán tại Pakse nắm chắc và có cơ sở dữ liệu về cộng đồng như cơ cấu dân cư, số hộ chính sách…, để từ đó Tổng lãnh sự và các hội đoàn người Việt có kế hoạch, chương trình hoạt động hỗ trợ bà con. Chủ tịch Quốc hội cũng mong Tổng lãnh sự quán, các hội đoàn người Việt, cộng đồng người Việt Nam ở 4 tỉnh Nam Lào tiếp tục góp phần không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; triển khai các biện pháp chăm lo, hỗ trợ đồng bào định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập vào xã hội sở tại.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm Trường Dân tộc nội trú tỉnh Champasak. Trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Champasak là một trong những ngôi trường là quà tặng của Chính phủ và nhân dân Việt Nam cho Chính phủ và nhân dân Lào.

Nhân chuyến công tác, Chủ tịch Quốc hội trao tặng thiết bị dạy và học cho 4 trường phổ thông hữu nghị tại 4 tỉnh Nam Lào, tổng trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng; tặng thiết bị dạy và học cho Trường dân tộc nội trú tỉnh Champasak trị giá 320 triệu đồng và nhiều món quà khác.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam, thăm công ty cao su Lào Việt.

Chuyến thăm và làm việc tại Champasak là hoạt động cuối cùng trong chuỗi hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Lào từ ngày 15-17/05.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu